Chân ngắn dễ bị đau gan

19/12/2007 15:04 GMT+7

Phụ nữ chân ngắn dễ có nguy cơ bị bệnh gan cao, có thể là do chế độ dinh dưỡng hoặc các nhân tố khác lúc còn nhỏ. Các chuyên gia thuộc Đại học Bristol (Anh) đã rút ra kết luận trên sau khi khảo cứu trên 4.300 phụ nữ ở tuổi từ 60-79, Hãng tin BBC dẫn lại.

Nghiên cứu cho thấy phụ nữ có chân càng ngắn thì nguy cơ gan bị tổn hại càng cao. Ở phụ nữ có chiều cao khiêm tốn, 4 loại enzyme ALT, GGT, ALP và AST trong gan vốn cho biết gan hoạt động như thế nào và gan có bị tổn hại hay không thường có hàm lượng cao hơn ở phụ nữ chân dài. Cũng theo các chuyên gia, chiều cao tốt hơn có thể thúc đẩy kích cỡ gan, làm giảm hàm lượng enzyme, từ đó giúp gan có thể chịu đựng các cuộc tấn công của hóa chất hiệu quả hơn.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.