Palestine bị cản trở

04/12/2012 03:25 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 2.12 tuyên bố Tel Aviv bác bỏ việc chính quyền dân tộc Palestine (PNA) được nâng cấp quy chế lên nhà nước quan sát viên tại LHQ.

Tân Hoa xã dẫn lời Thủ tướng Netanyahu chỉ trích “bước đi đơn phương” của PNA tại LHQ là “vi phạm trắng trợn các thỏa thuận đã ký với Israel”. Ông Netanyahu cũng tuyên bố Tel Aviv sẽ đáp trả quyết định trên.

Trong đó có việc Israel quyết định xây thêm 3.000 ngôi nhà tại các khu định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem. Nhờ đó, Tel Aviv có thể chia cắt hoàn toàn Đông Jerusalem với các khu vực khác của Bờ Tây. Đồng thời, Israel cũng đẩy mạnh việc xây nhà trên tất cả các khu vực trên bản đồ lợi ích chiến lược của nước này. Trong khi đó, Đài RT ngày 3.12 đưa tin Anh và Pháp đang cân nhắc các động thái để ngăn quyết định trên của Israel. Động thái đầu tiên có thể là triệu hồi đại sứ tại Israel về nước.

Lê Loan

>> Israel định xây thêm nhà ở Bờ Tây
>> Israel “vượt mặt” Mỹ bán tên lửa cho Ấn Độ
>> Bộ trưởng Quốc phòng Israel sẽ rời chính trường sau tổng tuyển cử
>> Israel nghi Iran tăng cường vũ trang cho Hamas

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.