Mỹ tái khẳng định cam kết bảo vệ đồng minh Nhật Bản

08/02/2014 09:47 GMT+7

(TNO) Trong cuộc hội đàm cấp bộ trưởng ngày 7.2, Mỹ và Nhật Bản đã thống nhất về việc hợp tác chặt chẽ để đối phó với những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Washington tái khẳng định cam kết bảo vệ đồng minh Nhật Bản theo Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở biển Hoa Đông.

Nhật Bản và Mỹ còn nhất trí tăng cường hợp tác ba bên với Hàn Quốc về vấn đề chương trình hạt nhân của Triều Tiên, theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản).

Mỹ vẫn duy trì cam kết trong hiệp ước an ninh với đồng minh Nhật Bản, bao gồm vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở biển Hoa Đông, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói với các phóng viên sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida tại thủ đô Washington (Mỹ) ngày 7.2.

Nhật Bản và Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Ông Kishida và Kerry cũng bàn thảo về việc tăng cường quan hệ Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc.

Nhật Bản sẵn sàng mời Tổng thống Mỹ Barack Obama đến thăm nước này trong khoảng thời gian từ 20 -23.4 tới, theo ông Kishida.

Phúc Duy

>> 3 tàu tuần duyên Trung Quốc đến gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản
>> Tàu quân sự Nhật Bản đâm tàu cá
>> Nhật sẽ trưng dụng tàu dân sự nếu có chiến tranh tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
>> Trung Quốc tiếp tục điều tàu đi ngang quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
>> Mỹ khẳng định hậu thuẫn Nhật tại Senkaku/Điếu Ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.