Bắt lãnh đạo quỹ tín dụng thụt két gần 6,5 tỉ đồng

17/01/2014 03:00 GMT+7

Rạng sáng 16.1, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.Đà Nẵng cùng PC52 Công an Ninh Bình phục bắt Phạm Thị Thanh Thủy (ảnh - 31 tuổi, quê quán xã Khánh Hòa, H.Yên Khánh, Ninh Bình) tại một khách sạn trên địa bàn Đà Nẵng sau hơn 2 năm truy tìm.

 

Theo điều tra, năm 2008, Thủy góp vốn làm ăn thua lỗ nên từ đó đến cuối năm 2011, Thủy lợi dụng chức vụ Phó giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Khánh Hòa, tỉnh Ninh Bình để làm hồ sơ khống, hợp thức hóa việc chiếm đoạt 6 tỉ 472 triệu đồng và bỏ trốn ngày 15.11.2011.

Ngày 27.12.2011, Công an Ninh Bình phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Thủy trên toàn quốc. Thủy làm giả chứng minh nhân dân tên Trần Thị Hương (31 tuổi, trú H.Nho Quan, Ninh Bình), trốn ở Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng đến tháng 1.2013 thì vượt biên sang Trung Quốc làm ăn.

Ngày 6.1, Thủy trở về Đà Nẵng thuê phòng khách sạn để ăn Tết Nguyên đán thì bị bắt giữ.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.