Công nghệ xóa mực in

18/03/2012 03:31 GMT+7

Các kỹ sư của Đại học Cambridge (Anh) vừa tìm ra cách xóa đi mực đã in trên giấy. Theo BBC, quá trình này bao gồm việc dùng tia laser sóng ngắn làm bốc hơi chữ và hình ảnh khỏi bề mặt giấy.

Các kỹ sư của Đại học Cambridge (Anh) vừa tìm ra cách xóa đi mực đã in trên giấy. Theo BBC, quá trình này bao gồm việc dùng tia laser sóng ngắn làm bốc hơi chữ và hình ảnh khỏi bề mặt giấy.

“Khi bắn tia laser vào chữ viết hoặc hình ảnh trên giấy in, nhiệt từ tia laser sẽ tác động đến lớp mực in mỏng trên bề mặt và nung nóng nó cho đến khi mực bốc hơi hết. Mực in thường làm từ carbon và một loại nhựa polymer. Và phần bị bốc hơi là polymer”, BBC dẫn lời trưởng nhóm nghiên cứu David Leal-Ayala. Nhóm chuyên gia Anh khẳng định công nghệ mới có thể thực hiện được với giấy đã qua sử dụng và mực in phổ thông. Tuy nhiên, cần phải thực hiện thêm một số cuộc thử nghiệm nữa trước khi giới thiệu ra thị trường. Nếu thành công, cuộc nghiên cứu trên có thể thay đổi hoàn toàn nhận thức của con người về lĩnh vực tái chế. Kết quả cuộc nghiên cứu này đã được công bố trên chuyên san Proceedings of The Royal Science A.

 Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.