Đà Nẵng rà soát cơ sở kinh doanh sử dụng biển hiệu chữ Trung Quốc

03/04/2014 16:10 GMT+7

(TNO) Trong ngày 3.4, cơ quan liên ngành TP.Đà Nẵng tổ chức tổng rà soát các cơ sở kinh doanh khu vực du lịch biển về việc treo biển hiệu chữ Trung Quốc.

(TNO) Trong ngày 3.4, Văn phòng Thành ủy, Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch cùng chính quyền quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng, tổng rà soát các cơ sở kinh doanh khu vực du lịch biển về việc treo biển hiệu chữ Trung Quốc.


Một nhà hàng bị đoàn liên ngành tháo dỡ biển hiệu chữ Trung Quốc vào sáng 3.4

Chỉ trong buổi sáng, cơ quan liên ngành đã kiểm tra hơn 20 cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn, khách sạn, cửa hàng đặc sản, dịch vụ giặt ủi, cho thuê xe máy, massage… sử dụng biển hiệu chữ Trung Quốc.

Trong đó, nhiều cơ sở trên tuyến đường ven biển Đà Nẵng như Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa có dấu hiệu vi phạm về quy định viết, đặt biển hiệu.

Theo đó, nhiều biển hiệu chỉ sử dụng chữ Trung Quốc, có biển ghi song ngữ Việt - Trung nhưng chữ Trung Quốc in to hơn hoặc nằm trên chữ tiếng Việt, vi phạm Luật Quảng cáo và phản cảm trên tuyến đường du lịch biển.

Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, cuối năm 2013 UBND TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý nghiêm 17 cơ sở kinh doanh trên đường ven biển Đà Nẵng sử dụng biển hiệu chữ Trung Quốc sai quy định.

Kết quả, đã có 4 cơ sở bị xử phạt 10 triệu đồng, 8 cơ sở bị cảnh cáo và buộc khắc phục…

 

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Chấn chỉnh quán nhậu treo biển hiệu gây phản cảm
>> Xử lý biển hiệu tiếng nước ngoài ở Mũi Né

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.