Hàn Quốc biểu tình phản đối sách giáo khoa Nhật Bản

30/03/2012 17:01 GMT+7

(TNO) Ngày 29.3, nhiều người ở Hàn Quốc biểu tình phản đối sách giáo khoa trung học mới của Nhật Bản do sách có nội dung tuyên bố chủ quyền đảo tranh chấp Dokdo mà Nhật gọi là Takeshima.

(TNO) Ngày 29.3, nhiều người ở Hàn Quốc biểu tình phản đối sách giáo khoa trung học mới của Nhật Bản do sách có nội dung tuyên bố chủ quyền đảo tranh chấp Dokdo mà Nhật gọi là Takeshima, theo Reuters.

Bộ Giáo dục Nhật đã thông qua sách giáo khoa mới này vào ngày 27.3.

 
Người Hàn Quốc phản đối sách giáo khoa Nhật ngày 29.3 - Ảnh: Reuters 

Vấn đề chủ quyền vẫn là cái gai trong quan hệ Hàn-Nhật, sau khi Nhật chiếm làm thuộc địa bán đảo Triều Tiên từ năm 1910-1945.

Hai nước đều tuyên bố có quyền kiểm soát về mặt lịch sử đối với các bãi đá vốn được cho là không có lợi ích kinh tế cao nhưng nằm xung quanh vùng đánh bắt và có thể nằm trên các mỏ khí đốt.

Văn Khoa

>> Quân đội Hàn Quốc tăng cường cảnh giác
>> Hàn Quốc có trưởng đoàn đàm phán mới
>> Lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc thăm miền Bắc
>> Bộ trưởng Hàn Quốc từ chức vì để cúp điện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.