Bắt giữ cò môi giới lừa ngư dân

14/12/2011 00:38 GMT+7

UBND xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết trưa 12.12, Công an Quảng Ngãi đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lê Văn Sơn (41 tuổi, ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu) về hành vi có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân; đồng thời tiến hành khám xét nhà riêng của ông này.

UBND xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết trưa 12.12, Công an Quảng Ngãi đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lê Văn Sơn (41 tuổi, ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu) về hành vi có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân; đồng thời tiến hành khám xét nhà riêng của ông này.

Như Thanh Niên ngày 1.12 phản ánh, trong những năm qua ở xã Bình Châu có ít nhất 13 trường hợp bị cò môi giới lừa đưa tàu sang nước ngoài đánh bắt khiến nhiều ngư dân trắng tay, tù tội. Riêng đường dây môi giới của “cò” Sơn, từ năm 2008 đến nay đã làm hợp đồng cho 11 tàu cá của ngư dân địa phương sang Indonesia và Malaysia đánh bắt hải sản, trong đó nhiều tàu bị nước sở tại bắt giữ vì đánh bắt trái phép.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.