Triều Tiên thăng hàm tướng cho hàng loạt sĩ quan

16/02/2014 13:05 GMT+7

(TNO) Ngày 16.2, Triều Tiền tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Jong-il, và thăng hàm cho hàng loạt sĩ quan quân đội nước này.

Ông Kim Rak-gyom, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Triều Tiên, được thăng hàm thượng tướng theo lệnh của lãnh đạo Kim Jong-un, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin.

Lực lượng tên lửa chiến lược Triều Tiên chịu trách nhiệm về chương trình tên lửa tầm trung và tầm xa của nước này.

KCNA cho biết hàng chục quan chức quân đội cấp cao khác cũng được thăng hàm lên thiếu tướng và trung tướng.

Ông Kim Jong-il sinh ngày 16.2.1941 và từ trần ngày 17.12.2011. Sau khi Kim Jong-il qua đời, con trai của ông là Kim Jong-un trở thành người lãnh đạo Triều Tiên.

Hàng ngàn quan chức và tướng lĩnh quân đội Triều Tiên đã tề tựu ở thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 16.2, hô to các khẩu hiệu bày tỏ sự trung thành của họ đối với lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo KCNA, cũng trong ngày 16.2, Kim Jong-un cùng các tướng lĩnh và quan chức cấp cao Triều Tiên đã đến viếng Cung kỷ niệm Kumsusan (hay còn gọi là Lăng Kim Nhật Thành) tại Bình Nhưỡng để tưởng niệm cha và ông nội của ông là cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Il-sung, hay còn gọi là Kim Nhật Thành (1912-1994).

Phúc Duy

>> Triều Tiên kỷ niệm hai năm ngày mất cố lãnh đạo Kim Jong-il
>> Jang Song-thaek từng mưu sát ông Kim Jong-il
>> Ông Kim Jong-il đã 'cảnh báo con trai về Jang Song-thaek'?
>> Vợ Jang Song-thaek chỉ huy vụ thanh trừng chồng?
>> Jang Song-thaek từng mưu sát ông Kim Jong-il

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.