90% người dân mắc bệnh răng miệng

09/03/2013 19:08 GMT+7

(TNO) Lười đánh răng, cố dùng tăm xỉa mạnh để tống thức ăn cho bằng được… là những nguyên nhân gây hại cho răng.

Tại hội nghị chuyên đề về sức khỏe răng miệng diễn ra ở TP.HCM ngày 9.3, các chuyên gia răng hàm mặt của Hội Răng hàm mặt Việt Nam, và Hội Răng hàm mặt TP.HCM cho biết, 90% dân số trong nước gặp vấn đề về sức khỏe răng miệng.

 90% người dân mắc bệnh răng miệng
 90% dân số trong nước được cho gặp vấn đề về sức khỏe răng miệng

Trong các bệnh ở răng miệng, theo các chuyên gia, gặp nhiều nhất là bệnh sâu răng; viêm lợi; cao răng; túi mủ quanh răng…

Theo PGS.TS Trịnh Đình Hải - Chủ tịch Hội Răng hàm mặt Việt Nam, việc lười chăm sóc răng miệng sau bữa ăn sẽ hình thành các mảng bám trên bề mặt răng, tạo cơ hội cho vi khuẩn có điều kiện phát triển và tấn công gây sâu răng, viêm lợi.

PGS.TS Trịnh Đình Hải cho rằng, ít nhất mỗi ngày chúng ta cần chải răng hai lần; và tránh việc dùng tăm cố đẩy cho bằng được thức ăn dính trong kẻ răng, thói quen này sẽ làm cho răng hở và làm tổn thương răng.

Tin, ảnh: Khánh Vy    

>> Vệ sinh răng miệng giúp giảm nguy cơ sinh non
>> Thực phẩm tốt cho răng miệng
>> Chăm sóc răng miệng thường bị "phớt lờ
>> Giữ vệ sinh răng miệng ở trẻ nhỏ
>> Mang thai và vệ sinh răng miệng
>> Muốn làm mẹ, hãy chăm sóc răng miệng  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.