Khát vọng thanh niên vươn ra biển lớn

04/05/2013 04:35 GMT+7

Sáng 3.5, tại cảng Cát Lái (TP.HCM), T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức tiễn đoàn đại biểu thanh niên tham gia cuộc hành trình Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương năm 2013 với chủ đề “Khát vọng thanh niên vươn ra biển lớn”.

* 900 sinh viên xếp hình chữ Việt Nam ở đảo Lý Sơn

Đoàn hành trình do Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải làm trưởng đoàn. Trong hơn 10 ngày, hành trình sẽ đưa các bạn trẻ là thanh niên ưu tú, doanh nhân thành đạt, văn nghệ sĩ, y bác sĩ, phóng viên… tham quan các điểm đảo trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, đồng thời thăm hỏi, tặng quà, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang làm nhiệm vụ và sinh sống trên đảo. Bí thư T.Ư Đoàn Đặng Quốc Toàn và hơn 300 bạn trẻ, chiến sĩ hải quân đã đến tiễn đoàn.

Khát vọng thanh niên vươn ra biển lớn
900 sinh viên tham gia xếp hình chữ “Việt Nam” - Ảnh: Hiển Cừ

* Tối cùng ngày, chương trình Tự hào biển, đảo Việt Nam do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chính thức khai mạc tại huyện đảo Lý Sơn. Điểm nhấn của chương trình diễn ra vào chiều 3.5, với 900 sinh viên mang trên mình lá cờ đỏ sao vàng, mắt hướng ra biển Đông xếp hình chữ “Việt Nam”. Ngoài ra, chương trình còn có triển lãm ảnh về chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Theo anh Nguyễn Minh Triết - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam, việc có nhiều mô hình nghiên cứu khoa học chứng tỏ sinh viên cả nước đặc biệt quan tâm đến biển đảo, muốn gửi gắm tình cảm tha thiết, chân thực của mình đến những vùng đất xa xôi của đất nước trên biển, nơi mà cha ông đã hy sinh để giữ gìn từng tấc đất, ngọn sóng.

Lê Thanh - Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.