Nguyên Bí thư, Chủ tịch H.Hồng Ngự hầu tòa

18/02/2014 03:05 GMT+7

Hôm nay 18.2, TAND tỉnh Đồng Tháp sẽ khai mạc phiên tòa sơ thẩm xét xử 11 bị cáo, trong đó có 3 bị cáo nguyên là cán bộ lãnh đạo cao nhất của Huyện ủy và UBND H.Hồng Ngự - về các tội “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hôm nay 18.2, TAND tỉnh Đồng Tháp sẽ khai mạc phiên tòa sơ thẩm xét xử 11 bị cáo, trong đó có 3 bị cáo nguyên là cán bộ lãnh đạo cao nhất của Huyện ủy và UBND H.Hồng Ngự - về các tội “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nguyên Bí thư, Chủ tịch H.Hồng Ngự hầu tòa

Phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Tiền bị cơ quan chức năng bắt giữ - Ảnh: C.T.V

Theo cáo trạng, tối 18.10.2012, tại khu vực ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền (H.Hồng Ngự, Đồng Tháp), Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang 3 sà lan cần cẩu đang khai thác cát trái phép. Cơ quan điều tra chứng minh mỏ cát tại cồn Thường Thới Tiền do UBND tỉnh Đồng Tháp cấp giấy phép khai thác cát cho Công ty TNHH MTV xây lắp và vật liệu xây dựng Đồng Tháp và công ty này đã hỗ trợ cho UBND H.Hồng Ngự được khai thác một phần mỏ cát tại cồn Thường Thới Tiền. Sau đó, UBND H.Hồng Ngự đã giao lại cho Công ty TNHH Ngự Bình (Công ty Ngự Bình) khai thác và thời hạn khai thác đến tháng 10.2011 là hết hạn.

 

9 bị cáo bị truy tố về tội “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, gồm: Nguyễn Hồng Lâm (nguyên Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự), Ngô Xuân Cảnh (nguyên Phó bí thư Huyện ủy), Dương Tấn Quốc (nguyên Giám đốc), Phan Thanh Dân (nguyên Phó giám đốc), Lương Công Thành (nguyên kế toán Công ty TNHH Ngự Bình) và các bị cáo: Nguyễn Văn Mương, Phạm Thanh Sơn, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Minh Triết.

2 bị cáo bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Nguyễn Quốc Hưng (nguyên Chủ tịch UBND H.Hồng Ngự); Dương Trung Kỉnh (nguyên Trưởng phòng TN-MT H.Hồng Ngự).

Dù giấy phép hết hạn nhưng Dương Tấn Quốc (nguyên Giám đốc Công ty Ngự Bình) vẫn tiếp tục tổ chức bán cát cho các cá nhân tự dùng phương tiện bơm hút cát và cho Nguyễn Văn Mương, Phạm Thanh Sơn, Nguyễn Hoàng Hải (cùng ngụ Đồng Tháp) vào khai thác và mỗi tháng Quốc thu tiền 30 triệu đồng/phương tiện. Nguyễn Văn Mương đã câu kết với Nguyễn Minh Triết để Triết đưa sà lan vào khai thác cát trái phép ở đuôi cồn Thường Thới Tiền và mỗi tháng Triết nộp cho Mương 60 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Quốc khai nhận có xin phép và báo cáo với lãnh đạo Huyện ủy Hồng Ngự. Tại cuộc họp ngày 13.2.2012, ông Nguyễn Xuân Cảnh (lúc đó là Phó bí thư Huyện ủy Hồng Ngự) đã đề xuất cho phép Công ty Ngự Bình được bán cát lẻ cho các phương tiện tự bơm hút và khoán cho 3 phương tiện sà lan khai thác cát tại cồn Thường Thới Tiền trong thời gian chờ xin giấy phép, một tháng mỗi phương tiện nộp cho Công ty Ngự Bình là 30 triệu đồng. Kết thúc buổi họp, Nguyễn Hồng Lâm (lúc đó là Bí thư Huyện ủy) đã thống nhất và kết luận đồng ý cho phép Công ty Ngự Bình khoán cho 3 cần cẩu khai thác cát, giao cho công ty thu tiền. Sau cuộc họp, ông Cảnh đã thông báo cho Dương Trung  Kỉnh (Trưởng phòng TN-MT) về chủ trương đồng ý của Bí thư huyện.

Hậu quả là Công ty Ngự Bình và các bị cáo Nguyễn Văn Mương, Phạm Thanh Sơn, Nguyễn Hoàng Hải đã lợi dụng việc này khai thác cát trái phép gây tổng thiệt hại tài nguyên cát trên 12 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ khai thác cát trái phép, cơ quan điều tra đã kiến nghị UBND tỉnh xử lý hành chính đối với ông Nguyễn Trạng Sư, Phó chủ tịch UBND H.Hồng Ngự, phụ trách khối kinh tế, nông nghiệp nhưng thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Thanh Dũng - Mai Trâm

>> Truy tố nguyên Bí thư, Phó bí thư và Chủ tịch UBND H.Hồng Ngự
>> Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch UBND H.Hồng Ngự
>> Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND H.Hồng Ngự, Đồng Tháp
>> Khởi tố Chủ tịch UBND H.Hồng Ngự
>> Đình chỉ công tác Chủ tịch UBND H.Hồng Ngự, Đồng Tháp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.