Vụ tham nhũng hàng chục tỉ đồng liên quan đến ngành bưu điện: Bắt giữ hai đối tượng

31/12/2004 01:05 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Bộ Công an vừa ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bước đầu ra lệnh khám xét, bắt giữ đối với hai đối tượng liên quan đến vụ tham ô hàng chục tỉ đồng trong việc thực hiện hợp đồng in danh bạ điện thoại năm 2004 cho bưu điện một số địa phương.

Đó là: Phạm Thị Thanh Thúy, ở xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; Nguyễn Minh Tuấn - Phó giám đốc Công ty Mỹ thuật Nguyễn, ở 454 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM. Riêng Vũ Thị Kim Ngân - Trưởng phòng Quảng cáo báo Khoa học - Đời sống bị khởi tố cho tại ngoại. Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ 3 bị can nói trên đã móc nối với một số cán bộ của Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông và bưu điện một số tỉnh, thành phố để in niên giám điện thoại và các ấn phẩm của ngành bưu chính - viễn thông, nâng giá thành nhằm chia nhau hàng chục tỉ đồng. Chỉ tính riêng tại Nghệ An, Công ty Nguyễn đã nhận in 20.000 cuốn danh bạ điện thoại với giá 100.000đ/cuốn (giá thật 30.000đ/cuốn). Hiện nay, Cơ quan Điều tra đang làm rõ sự liên quan của một số cán bộ ngành bưu điện ở các địa phương trong vụ án trên.

V.Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.