Cứu sống cháu bé bị mảnh kiếng đâm lủng màng phổi

31/01/2013 18:55 GMT+7

(TNO) Chiều 31.1, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết, bệnh nhi Nguyễn Xuân Mai (5 tuổi, ở thị trấn Ngã Sáu, H.Châu Thành, Hậu Giang) bị mảnh kiếng tủ vỡ đâm lủng phổi đã hồi phục và được ra viện sau gần 2 tuần điều trị tích cực.

Trước đó, ngày 17.1, trong lúc chạy giỡn với người nhà, cháu Mai đã tông vào tủ kiếng và bị mảnh vỡ kiếng đâm vào ngực.

Cháu được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, lủng phổi, máu tràn màng phổi, khó thở và rách cơ hoành, ổ bụng.

Mảnh kiếng nhọn được các bác sĩ lấy ra từ màng phổi cháu Mai
Mảnh kiếng nhọn được các bác sĩ lấy ra từ màng phổi cháu Mai 

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật dẫn lưu màng phổi, may cơ hoành và lấy ra khỏi màng phổi của bệnh nhi một mảnh kiếng nhọn dài 6 cm.

Sau phẫu thuật, cháu Mai được Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chuyển về điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.

Tin, ảnh: Đình Tuyển

>> Thay huyết tương cứu sống sản phụ đang cơn nguy kịch
>> Cứu sống một thanh niên bị dao đâm vào tim
>> Cứu sống thai phụ bị vỡ tử cung
>> Cứu sống bệnh nhân bị thủng tim
>> Cứu sống ca vỡ động mạch hiếm gặp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.