Tìm người bị hại

01/10/2004 21:44 GMT+7

Cơ quan điều tra Công an Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đang điều tra vụ cướp giật tài sản do Phạm Trí Hoàng cùng đồng bọn thực hiện.

1/ Vào lúc 19 giờ ngày 21/9/2004, Hoàng chở Hải bằng xe máy biển số 51F1-3383 đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (cổng Bến xe Miền Đông), P.26, Q.Bình Thạnh giật của 1 phụ nữ đi xe Future đỏ 1 dây chuyền bạch kim, trong khi đem đi tiêu thụ thì bị bắt giữ;
2/ Từ tháng 6/2004 đến ngày bị bắt, Hoàng và Hải còn giật 1 bóp da của 2 phụ nữ đi xe Attila trên đường Tôn Thất Tùng, Q.1;
3/ Giật của 2 phụ nữ đi xe Spacy 1 giỏ xách trên đoạn Mạc Đĩnh Chi - Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1;
4/ Giật của 1 phụ nữ đi xe Spacy trên đường Nguyễn Thông, Q.3 được 1 dây chuyền vàng;
5/ Vào lúc 21 giờ ngày 16/9/2004 giật của 2 phụ nữ đi xe Wave trên đường Bà Huyện Thanh Quan, Q.3 được 1 ĐTDĐ Nokia 6610;
6/ Vào lúc 15 giờ ngày 17/9/2004 giật của 2 phụ nữ đi xe Attila trên đường Trần Phú, Q.5 được 1 sợi dây chuyền bạch kim. Đề nghị các nạn nhân kể trên đến Cơ quan điều tra Công an Q.Bình Thạnh (18B Phan Đăng Lưu, P.6, Q.Bình Thạnh) để hợp tác làm rõ các vụ việc và nhận lại tài sản. (M.H)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.