EU cấm sản xuất bình sữa chứa BPA

26/11/2010 23:00 GMT+7

Ủy ban châu u (EC) vừa thông báo lệnh cấm sử dụng hợp chất Bisphenol-A (BPA) trong bình sữa nhựa cho trẻ em.

Theo BBC hôm qua, đã xuất hiện nhiều lo ngại rằng BPA có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và hệ miễn dịch của trẻ em. Các nước thành viên EU sẽ cấm sản xuất bình sữa nhựa chứa BPA từ tháng 3.2011 và cấm nhập khẩu cũng như bán mặt hàng này từ tháng 6.2011.

Trong tháng qua, Canada trở thành nước đầu tiên tuyên bố BPA là hóa chất độc hại sau khi kết luận chất này có thể gây tác hại cho con người. BPA được sử dụng rộng rãi trong chế tạo đồ nhựa cứng, trong suốt và thường có mặt trong các hộp đựng thức ăn hoặc thức uống.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.