Đâm chết người tại đám cưới

29/03/2013 15:55 GMT+7

(TNO) Ngày 29.3, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Ngô Văn Minh (24 tuổi, ngụ xã Tân Thành, H.Bù Đốp, Bình Phước) 14 năm tù về tội giết người và cố ý gây thương tích.

(TNO) Ngày 29.3, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên án Ngô Văn Minh (24 tuổi, ngụ xã Tân Thành, H.Bù Đốp, Bình Phước) 14 năm tù về tội giết người và cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, tối 14.10.2011, khi nghe tin em ruột mình là Ngô Văn Nên (23 tuổi) đang bị một số thanh niên dọa đánh tại đám cưới ở cùng xã, Minh đã cầm dao và rủ Phan Văn Chẳng (18 tuổi) đi đánh nhau.

Trên đường đi, Minh và Chẳng gặp Nên đi ra; Nên kêu Minh quay về nhà.

Đâm chết người tại đám cưới
Bị cáo Minh tại phiên tòa sơ thẩm 

Minh không chịu nghe mà một mình chạy vào bên trong đám cưới và lớn tiếng thách thức mọi người đang dự tiệc.

Thấy vậy, nhiều người đánh đuổi khiến Minh phải bỏ chạy.

Lúc này anh Nguyễn Đình Đạt (24 tuổi, ngụ H.Bù Đốp) chạy theo và nắm được vai Minh. Vừa chạy, Minh vừa rút dao đâm ngược ra sau khiến anh Đạt bị thủng phổi, lá lách và tử vong sau đó.

Thấy anh Đạt gục ngã, anh Trần Văn Bồi (25 tuổi, ngụ H.Bù Đốp) đang đứng gần đó cũng đuổi theo và giằng co với Minh.

Trong lúc giằng co, Minh đâm anh Bồi một nhát ngay tay trái, khiến anh bị thương 4%.

Gây án xong, Minh lấy xe máy bỏ chạy.

Đến ngày 15.10.2011, được gia đình động viên, Minh đã ra đầu thú tại Công an H.Bù Đốp.

           Tin, ảnh: Phước Hiệp

>> Giết người dã man lãnh án chung thân
>> Ý xử lại kỳ án giết người “liên lục địa”
>> Nổ súng giết người trong đêm
>> Hai anh em tham gia hỗn chiến ra đầu thú
>> Kẻ đánh người ra đầu thú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.