Quảng bá di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận

26/01/2013 08:25 GMT+7

(TNO) Tại sân khấu trước Công viên Yersin, bên bờ hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) tối 25.1, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp cùng Sở VH-TT-DL Lâm Đồng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật quảng bá các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận từ năm 2003-2011.

(TNO) Tại sân khấu trước Công viên Yersin, bên bờ hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) tối 25.1, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp cùng Sở VH-TT-DL Lâm Đồng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật quảng bá các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận từ năm 2003-2011.

Hơn 10 tiết mục đặc sắc của 5 loại hình di sản: không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên, dân ca quan họ Bắc Ninh, nhã nhạc cung đình Huế, nghệ thuật ca trù, hát xoan Phú Thọ do hơn 130 nghệ nhân đến từ các tỉnh có di sản biểu diễn đã làm nức lòng hàng ngàn người dân và du khách đến xem.  

Đây là lần đầu tiên các di sản này được tập hợp để trình diễn trước đông đảo công chúng. Theo Ban tổ chức, đây cũng là dịp các nghệ nhân ở khắp các vùng miền trong nước được giao lưu, trình diễn những giá trị văn hóa đặc sắc mà họ tự hào là chủ nhân của nó.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên Online ghi lại trong đêm biểu diễn này.

Biểu diễn nghệ thuật di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận2
Biểu diễn bài Du Xuân (Nhã nhạc cung đình Huế)

Biểu diễn nghệ thuật di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận3
Bài: Dạo hồ Tây (ca trù)

Biểu diễn nghệ thuật di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận4
Một tiết mục dân ca quan họ Bắc Ninh

Biểu diễn nghệ thuật di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận5
Trình diễn bài Trống quân đón đào (hát xoan)

Biểu diễn nghệ thuật di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận6
Bài chiêng Tớ mùng puôn của người K’ho, Lâm Đồng

Biểu diễn nghệ thuật di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận7
Điệu chiêng đón khách của người Xơ đăng, Kon Tum

Biểu diễn nghệ thuật di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận8
Một tiết mục biểu diễn cồng chiêng của người M’Nông (Đắk Nông)

Biểu diễn nghệ thuật di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận9
Hàng ngàn người dân và du khách đến xem biểu diễn

Biểu diễn nghệ thuật di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận10
Các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Lâm Đồng cũng đến xem chương trình

Biểu diễn nghệ thuật di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận11
Châm lửa khai hội giao lưu giữa các đoàn nghệ nhân

Biểu diễn nghệ thuật di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận12
Hòa mình với điệu cồng chiêng

Biểu diễn nghệ thuật di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận13
Du khách nước ngoài tham gia giao lưu và cùng ăn cơm lam, thịt nướng

Tin, ảnh : Gia Bình

>> Quảng bá các di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
>> Di sản vào trường
>> Đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản văn hóa quốc gia
>> Bảo lưu giá trị di sản văn hóa đờn ca tài tử
>> Đề nghị công nhận đàn đá, kèn đá là di sản văn hóa nhân loại
>> Người vẽ 100 di sản thế giới
>> Xây dựng VQG Cát Tiên thành di sản thiên nhiên thế giới
>> Thông xe cầu vượt trên đường đi sân bay Nội Bài
>> Nhiều chương trình trong Festival di sản Quảng Nam
>> Nhiều chương trình hấp dẫn trong tuần Di sản Huế - Tuần lễ du khách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.