Phát hiện cây Mộc Tuyền ở Đồng Nai

07/06/2014 09:41 GMT+7

Ông Trần Văn Mùi, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phát hiện một loại cây dây leo ra quả có hình dáng khá giống với quả sầu riêng (ảnh) tại khu vực gần bia tưởng niệm di tích lịch sử T.Ư Cục miền Nam tại xã Mã Đà, H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai).

Phát hiện cây Mộc Tuyền ở Đồng Nai

Theo ông Mùi đây là loại cây dây leo có tên khoa học là Mộc Tuyền, loại cây leo này không có lá, quả có gai nhọn đều, khi chín có màu vàng, con người có thể ăn được. Hiện Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã cử nhân viên theo dõi sát sao quá trình ra quả của cây dây leo này, đồng thời đang phối hợp với các nhà khoa học để nghiên cứu tính năng của loại quả kỳ lạ này.

                                                Tin, ảnh: Nguyễn Khánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.