Đồng Tháp: Hơn 30.000 tấn quýt hồng đặc sản phục vụ Tết

07/12/2007 08:09 GMT+7

(TNO) Các nhà vườn huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đang chuẩn bị hơn 30.000 tấn quýt hồng phục vụ Tết Nguyên đán 2008. Đây là loại trái cây đặc sản của tỉnh Đồng Tháp. Khó có nơi nào trồng quýt hồng cho chất lượng ngon, năng suất cao như ở đây.

Theo Phòng Nông nghiệp huyện, hiện Lai Vung có hơn 1 ngàn ha trồng quýt hồng - nhiều nhất là ở các xã Long Hậu, Tân Phước và Tân Thành - có khả năng cho năng suất hơn 30 tấn/ha.

Quýt hồng Lai Vung quả to, trung bình từ 4-5 quả/kg, thích hợp để trưng trong mâm quả ngày Tết nên rất được ưa chuộng.

Đỗ Thông - H.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.