Phá đường dây mại dâm kiêm bán trinh

23/12/2010 16:16 GMT+7

(TNO) Ngày 23.12, Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ và bàn giao 12 người liên quan đến đường dây bán dâm bị phát hiện vào chiều 22.12 cho Công an Q.6 (TP.HCM) tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 16 giờ ngày 22.12, trinh sát Đội 5 phối hợp với Công an Q.6 đã tiến hành kiểm tra khách sạn Ái Quỳnh, số 253-255 đường Nguyễn Văn Luông, P.11, Q.6 và bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại đây.

Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện đường dây mại dâm này do “tú bà” Nguyễn Thị Bế (tên gọi khác là Hằng, 42 tuổi, ngụ Q.6) điều hành.

Năm 2005, Bế từ quê Đồng Tháp lên TP.HCM tổ chức hoạt động môi giới hôn nhân cho người nước ngoài trái phép trên địa bàn Q.6.

Đến đầu năm 2010, Bế vừa tổ chức môi giới hôn nhân vừa hoạt động mại dâm.

Trong tay của Bế có khoảng 7 gái mại dâm, sẵn sàng đi khách khi nhận được lệnh của “tú bà” Bế điều.

Gái bán dâm với giá khoảng 1 triệu đồng/lần thì Bế được hưởng 400.000 đồng; trung bình mỗi ngày Bế thu lợi bất chính hơn 2 triệu đồng.

Ngoài ra, Bế về miền Tây chọn lựa gái còn trinh đưa lên TP.HCM bán với giá 10 triệu đồng, trong đó Bế được hưởng 3 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.