NATO bị cáo buộc giúp gián điệp nước ngoài tại Nga

16/12/2006 00:06 GMT+7

Hôm qua, trong một cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Nga Ivestia, Giám đốc Cơ quan an ninh Nga FSB N.Patrushev nói rằng các điệp viên nước ngoài đang hoạt động tích cực tại Nga nhờ sự trợ giúp của các thành viên mới của khối NATO.

Ông Patrushev muốn ám chỉ những nước mới gia nhập NATO gồm các nước trong vùng Baltic và một số nước Đông u khác từng chịu ảnh hưởng của Liên Xô trước đây. Theo ông Patrushev, các gián điệp nước ngoài phối hợp với đại diện của các nước vừa mới gia nhập NATO tại Nga để thu thập thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, quốc phòng, khoa học và quá trình đấu tranh chống khủng bố ở Nga. Hơn 2 năm qua, Nga đã phát hiện 50 gián điệp nước ngoài hoạt động tại Nga cũng như kết án nhiều công dân Nga làm gián điệp cho các nước trong đó có Đức, Trung Quốc, Anh và Lithuania. (AP)

A.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.