Nga sẽ triển khai thêm tàu ngầm, tàu chiến thế hệ mới đến Crimea

06/05/2014 17:45 GMT+7

(TNO) Bộ Quốc phòng Nga lên kế hoạch triển khai thêm tàu ngầm, tàu chiến thế hệ mới đến Crimea vào cuối năm 2014 trước quan ngại NATO tăng cường lực lượng tại Đông u và Hắc Hải.

(TNO) Bộ Quốc phòng Nga lên kế hoạch triển khai thêm tàu ngầm, tàu chiến thế hệ mới đến Crimea vào cuối năm 2014, trước quan ngại NATO tăng cường lực lượng tại Đông u và Hắc Hải.


Tàu chiến của Nga ở Crimea - Ảnh: Reuters 

"Vào cuối năm nay chúng tôi sẽ thiết lập đơn vị phòng không và các đơn vị lính thủy đánh bộ mới tại địa điểm mà Hạm đội Hắc Hải của Nga đang đóng quân”, đài Russia Today (Nga) dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 6.5.

“Hạm đội Hắc Hải ở Crimea sẽ tiếp nhận thêm các tàu ngầm và tàu chiến thế hệ mới trong năm nay”, theo ông Shoigu.

Crimea tuyên bố ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga hồi tháng 3.2014.

Bộ trưởng Shoigu cho biết thêm Bộ Quốc phòng Nga sẽ chi 2,4 tỉ USD để tăng cường lực lượng cho Hạm đội Hắc Hải kể từ nay cho đến năm 2020.

Ông Shoigu đưa ra tuyên bố trên sau khi Nga bày tỏ quan ngại trước động thái của NATO nhằm tăng cường lực lượng tại Đông u và Hắc Hải.

NATO triển khai thêm lực lượng, khí tài quân sự đến Đông u với lý do lo ngại tình hình khủng hoảng ở Ukraine và cáo buộc Nga định can thiệp quân sự vào Ukraine. Nga luôn bác bỏ cáo buộc này, xem động thái của NATO là gây hấn, theo Russia Today.

Phúc Duy

>> Đến lượt ngân hàng Áo rút khỏi Crimea
>> McDonald’s ngừng hoạt động ở Crimea
>> Con trai Khrushchev lên tiếng về Crimea
>> Mỹ: Trung Quốc chớ có hành xử kiểu Crimea tại châu Á
>> Giao tranh ác liệt ở miền đông Ukraine: 4 binh sĩ chết, 30 người bị thương
>> Nghi vấn tấn công bằng khí độc ở Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.