Hàng chục lao động bị lừa xin việc

04/11/2012 14:48 GMT+7

(TNO) Hàng chục lao động Phú Yên ngày 3.11 đã trở về nhà vì biết mình bị lừa khi đi xin việc.

Huỳnh Minh Phụng (23 tuổi, trú xã Hóa Thịnh, H.Tây Hòa, Phú Yên) cho biết, cách đây hơn 1 tháng, khi vào thăm bạn tại TP.Nha Trang, anh quen biết Đinh Thị Thu Thủy (40 tuổi) quê Phú Yên, tự xưng là cán bộ của Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Biết Phụng chưa có việc làm, lại có bằng lái xe ô tô nên Thủy gợi ý xin việc làm cho Phụng tại Công ty Yến sào Khánh Hòa với mức lương 9,5 triệu đồng/tháng.

Tin lời, Phụng làm ngay hồ sơ giao cho Thủy và vào Nha Trang ở trọ, chờ gọi đi làm. Thủy còn bảo Phụng nếu có người quen cứ giới thiệu, Thủy sẽ xin việc làm tại công ty mình, không cần bằng cấp, chỉ cần nộp 400.000 đồng/người để may đồng phục.

Đã có 20 lao động nộp hồ sơ và tiền cho Thủy, nhưng đợi hơn 3 tuần nay mà vẫn chưa thấy người này gọi đi làm. Sốt ruột, họ tìm đến chỗ Thủy đang trọ thì mới biết người phụ nữ này đã chuyển đi nơi khác.

Hiện công an Nha Trang đang truy tìm thủ phạm.

Hiền Lương

>> Lừa xin việc rồi bán người sang Trung Quốc
>> Lừa xin việc, chiếm đoạt hàng tỉ đồng rồi bỏ trốn
>> Lừa xin việc, chiếm đoạt hàng tỉ đồng rồi bỏ trốn
>> Giả công an, lừa xin việc giúp
>> Giả công an, lừa xin việc giúp
>> Bắt 2 người lừa xin việc

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.