Yếu tố tiền định của bệnh tim

05/12/2012 09:49 GMT+7

Báo cáo tập trung các công trình nghiên cứu về gien của 170 nhà khoa học quốc tế phát hiện 15 vùng gien mới liên quan bệnh mạch vành và soi sáng thêm yếu tố di truyền của bệnh tim mạch.

Các nhà khoa học đã khảo sát tổng cộng hơn 190.000 người, phát hiện 25% vùng gien liên quan chặt chẽ với cholesterol, đặc biệt là mức độ cao của LDL (thường được gọi là cholesterol xấu). Tỉ lệ vùng gien liên quan đến chứng cao huyết áp là 10%.

Một trong những tác giả báo cáo là phó giáo sư Tim Assimes thuộc Đại học Stanford của Mỹ nhận định: “Kết quả quan trọng nhất của nghiên cứu này là nó cho thấy có thể một số người sinh ra với sự tiền định là sẽ phát triển chứng xơ vữa mạch vành bởi vì họ thừa hưởng những biến thể gien then chốt gây chứng viêm có liên quan đến việc hình thành mảng bám thành mạch”. 

Một nghiên cứu được công bố hồi năm ngoái cũng đã xác định 17 biến thể gien làm tăng nguy cơ bệnh mạch vành. 

Báo cáo nói trên được công bố trên tạp chí Nature Genetics hôm 2-12.

Theo Tr.Lâm / Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.