Đà Nẵng: Bán đấu giá công sở đầu tiên

29/11/2007 15:47 GMT+7

Hội đồng bán đấu giá nhà công sản thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi đấu giá công khai trụ sở Sở Thủy sản - Nông lâm. Đây là công sở đầu tiên được đưa ra bán đấu giá lấy tiền xây dựng Trung tâm Hành chính thành phố.

Trung tâm hành chính thành phố sẽ xây dựng tại số 24 Trần Phú, Đà Nẵng, có tổng mức đầu tư trên 879 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2010. Trung tâm này sẽ là nơi làm việc tập trung của các Sở, ban ngành và các cơ quan hành chính thành phố nhằm tăng cường hiệu quả làm việc của bộ máy hành chính, tạo thuận lợi cho người dân trong liên hệ giải quyết công việc đồng thời là một điểm nhấn kiến trúc, góp phần xây dựng Đà Nẵng thành một thành phố trẻ trung, hiện đại và văn minh. Để có nguồn vốn xây dựng thành phố Đà Nẵng chủ trương tổ chức bán đấu giá các khu công sở.

Tham gia phiên đấu giá trụ sở Sở Thuỷ sản - Nông lâm có 23 đơn vị đăng ký và 11 đơn vị trong số này đã tham gia trực tiếp phiên đấu giá với giá khởi điểm gần 22 tỷ đồng. Cuối cùng, đơn vị trúng đấu giá là Công ty cổ phần Tư vấn kiểm định xây dựng Bách Khoa với số tiền trúng giá 52,1 tỉ đồng.

Trụ sở Sở Thủy sản - Nông lâm gồm tòa nhà 3 tầng, diện tích đất 778m và tổng diện tích xây dựng là 1094m2. Theo kế hoạch, tháng 6.2010 sẽ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để xây dựng công trình dịch vụ, cao từ 15 đến 20 tầng. Dự kiến, các khu công sở tiếp theo được đưa ra đấu giá là Sở Tài nguyên - Môi trường (khoảng 1.000m2), Sở Tư pháp (khoảng 2.100m2), Sở Y tế khoảng 1.600m2) và Sở Kế hoạch - Đầu tư (khoảng 1.00m2).

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.