Mất chức vì hiếp dâm

05/04/2012 15:34 GMT+7

(TNO) Ông Lương Mỗ, phó giáo sư Trường đại học Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc) vừa bị mất chức thư kí Đảng ủy trường và đang bị bắt giữ do dính líu tới vụ án hiếp dâm một nữ giáo viên, theo Tân Hoa xã ngày 5.4.

(TNO) Ông Lương Mỗ, phó giáo sư Trường đại học Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc) vừa bị mất chức thư kí Đảng ủy trường và đang bị bắt giữ do dính líu tới vụ án hiếp dâm một nữ giáo viên, theo Tân Hoa xã ngày 5.4.

Người phát ngôn của Đại học Sư phạm Quảng Tây cho biết vụ án xảy ra tại huyện Vĩnh Phúc, nằm ngoài khuôn viên nhà trường và ngay sau khi hay tin, nhà trường đã phối hợp với Công an huyện Vĩnh Phúc để xác minh.

Ông Lương năm nay 48 tuổi, vốn là phó giáo sư Học viện hành chính và chính trị thuộc Đại học Sư phạm Quảng Tây, nhiều năm nhận công tác Đảng vụ và tư tưởng chính trị.

Ngày 6.3.2012, trong một chuyến công tác đến huyện Vĩnh Phúc, ông đã cưỡng hiếp một nữ giáo viên cùng trường tại khách sạn và bị cảnh sát nơi đây bắt giữ.

Ngọc Bi

>> Một "quan báo" bị bắt vì tội quấy rối tình dục
>> Tỷ phú A rập Xê Út bị kiện tội cưỡng dâm
>> Khởi tố dược sĩ hiếp dâm trẻ em
>> Phụ nữ Ấn Độ trong nỗi ám ảnh cưỡng bức
>> Tử hình yêu râu xanh nhốt nô lệ tình dục
>> Phụ nữ CHDC Congo trong nỗi ám ảnh bị cưỡng bức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.