Phá 2 sòng bạc lớn, bắt giữ 20 con bạc

06/12/2007 00:37 GMT+7

Rạng sáng 5.12, Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP.HCM hoàn tất công tác lấy lời khai các nhân vật liên quan trong vụ đánh bạc quy mô lớn ở H.Bình Chánh bị bắt giữ tối 4.12.

Theo thông tin từ cơ quan công an, lúc 20h15 ngày 4.12, lực lượng trinh sát của Đội 5 phối hợp với Công an H.Bình Chánh đã bất ngờ tấn công và bắt quả tang sòng bạc tại căn nhà số C7/27/D13, ấp 4, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh do Lương Đức Hiền (33 tuổi) tổ chức. Khi công an ập vào, 10 con bạc từ lầu 1 nhảy xuống đất bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ.

Trước đó, PC14 phối hợp với Công an Q.10 cũng đã bắt quả tang sòng bạc khác do bà Nguyễn Thị Kim Nương (41 tuổi, ngụ ở Q.10) tổ chức tại nhà số 16D Lê Hồng Phong, P.12, Q.10. Cơ quan công an đã bắt giữ 8 người liên quan, thu giữ nhiều tang vật và tiền mặt. Tính đến cuối chiều hôm qua, liên quan đến 2 sòng bạc này đã có tổng cộng 20 con bạc bị tạm giữ để điều tra.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.