Lấy dị vật chắn ngang thực quản trẻ 10 tuổi

25/04/2012 10:50 GMT+7

(TNO) Ngày 25.4, đơn vị nội soi khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết, đơn vị đã phối hợp với bác sĩ khoa Tai mũi họng của bệnh viện, thực hiện nội soi lấy được một dị vật ở thực quản dài 4 cm cho một bé 10 tuổi.

(TNO) Ngày 25.4, đơn vị nội soi khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết, đơn vị đã phối hợp với bác sĩ khoa Tai mũi họng của bệnh viện, thực hiện nội soi lấy được một dị vật ở thực quản dài 4 cm cho một bé 10 tuổi.

Theo người nhà của bé P. (Q.10, TP.HCM), bé ăn kém, ói khi ăn, chỉ uống được ít sữa, sụt 8 kg trong vòng ba tháng.

 
Ảnh chụp X-Quang (trái) và dị vật được lấy ra - Ảnh: Đ.Thùy

Tiền căn ghi nhận bé mắc bệnh tự kỷ, chậm phát triển tâm thần, người nhà cũng không rõ bé có nuốt vật gì lạ hay không.

Khi chụp X-quang ngực thẳng, các bác sĩ ghi nhận có dị vật cản quang ở thực quản.

Sau khi lấy được dị vật là một đồ chơi hình bánh xe, bé đã ăn uống được, không ói và xuất viện ngày 23.4.

Được biết, dị vật đường tiêu hóa, nhất là dị vật thực quản khá phổ biến và gây nguy hiểm tới tính mạng người bệnh.

Đan Thùy

>> Răng giả - thủ phạm của thủng ruột
>> Trái ôliu mắc kẹt trong thực quản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.