Trung Quốc, Nhật Bản tăng cường an ninh sân bay

12/12/2006 23:27 GMT+7

Hôm qua, chính quyền thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết sẽ lắp đặt máy dò tìm chất nổ dạng lỏng tại 147 phi trường nước này. Đây là một trong những biện pháp để bảo vệ khách du lịch khỏi nguy cơ bị tấn công khủng bố trong suốt mùa Olympic 2008.

Trước đó, Trung Quốc đã cấm hành khách mang hầu hết các loại chất lỏng trong hành lý xách tay lên máy bay. Lệnh cấm được ban hành sau khi xảy ra vụ tai nạn máy bay hồi tháng 5.2002 ở thành phố Đại Liên làm chết 112 người. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do hỏa hoạn từ lon nước ngọt của một hành khách đi máy bay.

Trong khi đó, Nhật Bản cũng đã lắp đặt xong các máy dò bom tại các sân bay lớn ở nước này. Những thiết bị này có thể dò tìm chất nổ dạng lỏng và kiểm tra giày của hành khách xem có thiết bị gây nổ hay không. (CD, The Vancouver Sun)

A.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.