Làm giả giấy tờ để trốn trại

31/01/2013 18:52 GMT+7

(TNO) Ngày 31.1, TAND TX.Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) đã xét xử vụ án trốn khỏi nơi giam giữ đối với Ngô Tùng Châu (31 tuổi, trú tại Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

(TNO) Ngày 31.1, TAND TX.Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) đã xét xử vụ án trốn khỏi nơi giam giữ đối với Ngô Tùng Châu (31 tuổi, trú tại Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Châu là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại đội số 5, phân trại 1, Trại giam Bình Điền (xã Bình Điền, Hương Trà). Để được tham gia lao động bên ngoài tường rào khu giam giữ phạm nhân, sáng 25.9.2012, trong lúc xếp hàng điểm danh, Châu nhờ một phạm nhân khác chuyển cho cán bộ trực trại tờ giấy viết tay giả cán bộ phụ trách trại với nội dung: “Ngô Tùng Châu, đội 5 - đội 6” (tức chuyển từ đội 5 sang đội 6).

Phạm nhân Ngô Tùng Châu trước vành móng ngựa
Phạm nhân Ngô Tùng Châu trước vành móng ngựa

Nhờ tờ giấy giả trên nên Châu được xuất trại đi lao động tại xưởng chế biến cá bò nằm cách tường rào giam giữ khu phạm nhân khoảng 30 mét, sau đó được cán bộ quản lý cho lao động bên ngoài xưởng chế biến cá.

Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, lợi dụng sự sơ hở của cán bộ quản lý, Châu đã lẻn ra phía sau xưởng chế biến cá rồi bỏ trốn.

Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, khi Châu đang đi trên ô tô khách (hướng vào Đà Nẵng) đến đoạn xã Thuỷ Dương, TX.Hương Thuỷ (Thừa Thiên-Huế) thì bị lực lượng chức trách bắt giữ.

Được biết, Châu có 3 tiền án về tội cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TAND TX.Hương Trà đã tuyên phạt Ngô Tùng Châu 33 tháng tù giam, tổng mức hình phạt cũ lẫn mới là 54 tháng 11 ngày tù giam.

Tin, ảnh: Gia Tân - Trương Huyền

>> Khởi tố 2 phạm nhân trốn trại
>> Tăng án do trốn trại
>> 90 học viên cai nghiện ma túy trốn trại
>> Khen thưởng công an truy bắt học viên trốn trại
>> Khen thưởng công an truy bắt học viên trốn trại
>> Truy bắt 131 học viên trốn trại cai nghiện
>> Vụ con nghiện đục tường trốn trại: Đưa thêm 2 người trở lại trung tâm cai nghiện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.