Suy nghĩ lại về điểm đến Thái Lan

07/05/2014 03:20 GMT+7

Nhiều bạn đọc đã có suy nghĩ như vậy vì quá bức xúc sau khi đọc bài Du khách Việt bị hải quan Thái Lan sỉ nhục đăng trên Thanh Niên ngày 6.5.

Nhiều bạn đọc đã có suy nghĩ như vậy vì quá bức xúc sau khi đọc bài Du khách Việt bị hải quan Thái Lan sỉ nhục đăng trên Thanh Niên ngày 6.5.

Không tôn trọng con người

Dù bất luận trong trường hợp nào, hải quan Thái Lan đã hành xử thiếu tôn trọng con người, là những du khách muốn đến xứ sở của mình để tham quan du lịch, đi ngược lại thông điệp thân thiện mà ngành du lịch Thái đã dày công xây dựng bao nhiêu năm qua. Các công ty du lịch nên tư vấn cho du khách Việt nếu bị phân biệt đối xử như vậy thì nên có sự lựa chọn phù hợp.

Công Quý
(congquytravel@gmail.com)

Bộ Ngoại giao phải lên tiếng

Theo tôi, việc sỉ nhục công dân Việt Nam như vậy cần phải có sự lên tiếng của Bộ Ngoại giao, vì đây không chỉ là việc đối xử với một số du khách, mà còn là sự sỉ nhục với người Việt. Đành rằng có một số người Việt làm xấu đi hình ảnh Việt Nam nhưng đó không phải là tất cả.

Lâm Tấn Lợi
(Q.Bình Tân, TP.HCM)

Nguyễn Thị Thu Thảo   

Nếu có lòng tự trọng thì ta không nên đến những nơi tiếp ta bằng kiểu cách đó, hoặc tương tự.

Nguyễn Thị Thu Thảo
(Q.8, TP.HCM)

Hải quan và ngành du lịch Thái làm nhục người Việt như thế, chúng ta nên chọn điểm đến khác - nơi chúng ta được tôn trọng!

Lê Văn Kiệm
(Q.Phú Nhuận, TP.HCM)

 
 Lê Văn Kiệm

An Phong
(thực hiện)

BAN CTBĐ
(tổng hợp)

 >> Du khách Việt bị hải quan Thái Lan sỉ nhục
 >> Bức xúc vụ người Philippines bị ‘sỉ nhục' vì trộm cá
 >> Maldives xin lỗi du khách bị sỉ nhục
 >> Hàn Quốc xử tội sỉ nhục người nước ngoài
 >> Mặc "đồ si-đa" là sỉ nhục đất nước
 >> Bị phạt 61 triệu USD vì sỉ nhục nhân viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.