Bò sát dự báo động đất

01/01/2007 00:00 GMT+7

Các nhà khoa học tại Trung Quốc đã công bố, họ đã phát triễn một hướng đi mới về việc dự báo những cơn động đất. Bằng cách quan sát những họat động của loài rắn.

Những con rắn có thể cảm nhận được sự rung chuyển của những cơn chấn động cách xa khỏang 120km, và khoảng 5 ngày sau sẽ có động đất. Với khoảng thời gian này có thể sơ tán và tìm cách để thóat khỏi thảm họa.

Theo các nhà khoa học, tất cả các sinh vật trên trái đất chỉ có rắn là nhạy cảm với những cơn dư chấn. Khi xuất hiện động đất, lòai rắn sẽ di chuyển hàng lọat ra khỏi tổ của chúng, ngay cả khi đang ngủ đông.

Trung Quốc là quốc gia thường xuyên xảy ra động đất. Vào năm 1976, khỏang 250.000 người thiệt mạng khi một trận động đất tấn công vào thành phố Tangshan.

Các nhà khoa học sẽ đặt một lọat các hệ thống Camera trong các tổ rắn, và đây sẽ là một hệ thống cảnh báo động đất mới của Trung Quốc.

Hiền Nhân
(Theo
www.news.bbc.co)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.