Nguy cơ đau tim từ hội chứng RLS

01/01/2008 23:54 GMT+7

Những người mắc hội chứng bồn chồn chân cẳng (RLS) đối diện với nguy cơ bị đột quỵ hoặc đau tim cao gấp 2 lần người bình thường. Người bị RLS cứ không ngừng di chuyển chân, đặc biệt trong lúc không hoạt động và trước khi đi ngủ.

Theo Báo Telegraph (Anh), các chuyên gia của trường Y thuộc Đại học Harvard (Mỹ) cho rằng triệu chứng trên là nguyên nhân hàng đầu gây chứng mất ngủ, có liên quan đến sự gia tăng cấp tính huyết áp và nhịp tim. Kết quả khảo sát cho thấy sự liên hệ giữa RLS với các cơn đau tim và đột quỵ thể hiện mạnh nhất ở những người bị triệu chứng RLS ít nhất 16 lần trong tháng.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.