Xét xử vụ tham ô ở Bệnh viện Q.8

31/12/2010 01:45 GMT+7

Ngày 30.12, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ tiêu cực xảy ra tại Bệnh viện (BV) Q.8. HĐXX tuyên phạt Ngô Thị Anh Thư (nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế toán của BV) 13 năm tù về tội “tham ô”; Phạm Thị Phiếu (nguyên thủ quỹ) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “che giấu tội phạm”.

Lợi dụng chức vụ được giao, từ cuối năm 2007 đến tháng 8.2008, bị cáo Thư dùng nhiều thủ đoạn chiếm đoạt tổng hơn 3,8 tỉ đồng của BV. Bị cáo Phiếu biết hành vi chiếm đoạt tiền của Thư (lúc đó khoảng hơn 300 triệu đồng) nhưng che giấu bằng cách ghi khống số tiền vào sổ quỹ. Ngoài ra, Phiếu còn lấy gần 500 triệu đồng của quỹ để cho vay, sử dụng cá nhân. Hiện Thư đã nộp lại 1,3 tỉ đồng khắc phục hậu quả.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.