Sinh con ở Hàn Quốc được “thưởng” tiền

31/12/2006 20:32 GMT+7

Từ năm 2007, nhiều chính quyền địa phương Hàn Quốc sẽ hỗ trợ tài chính, cung cấp miễn phí dịch vụ phúc lợi công cộng nhằm khuyến khích phụ nữ sinh con.

Chính quyền thành phố Yongin, thuộc tỉnh Kyongki hỗ trợ 1 triệu won (1.100 USD) cho gia đình sinh con thứ ba. Những ông bố bà mẹ sinh con thứ hai tại tỉnh North Chungchong sẽ nhận được 100.000 won mỗi tháng và 150.000 won nếu sinh con thứ ba. Chi phí khẩu phần ăn tại trường học và nhiều chi phí giáo dục cho trẻ em cho đến khi bước vào trường trung học phổ thông được tính vào ngân sách.

Chính quyền thành phố Taejon cho biết sẽ dành khoảng 720 triệu won cho chi phí chăm sóc, giáo dục trẻ em trong năm nay.

Lối sống hiện đại, chi phí nuôi con cao là những nguyên nhân chính khiến phụ nữ Hàn Quốc ít sinh con.

Năm 2006, tỉ lệ phụ nữ Hàn Quốc sinh con tính trung bình là 1 phụ nữ/1,08 trẻ, mức thấp nhất kể từ năm 1970. Các nhà xã hội học cảnh báo Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ "xã hội không có tiếng trẻ khóc". Dân số lão hóa và tỷ lệ sinh thấp khiến các nhà hoạch định chính sách Hàn Quốc lo ngại nếu tình hình không được cải thiện, đất nước 48 triệu dân này sẽ thiếu lao động trầm trọng sau khoảng 20 năm nữa.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.