Dành 35% vé tàu Thống Nhất số lẻ tuyến Hà Nội - Sài Gòn bán khứ hồi

13/12/2005 16:19 GMT+7

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, sẽ dành khoảng 35% lượng vé tàu Thống Nhất số lẻ tuyến Hà Nội - Sài Gòn của các ga Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Vinh cho các ga Nha Trang, Sài Gòn để bán vé khứ hồi và dành 15% lượng vé tàu Thống Nhất số chẵn tuyến Sài Gòn - Hà Nội trước Tết để ga Hà Nội bán khứ hồi.

Theo quy định, các ga ở Sài Gòn sau ngày 21/1/2006 và các ga ở Hà Nội sau ngày 19/1/2006, nếu không bán hết số vé khứ hồi này sẽ phải trả lại ga cũ để bán tiếp. Tổng công ty cũng cho phép các ga được bán vé ghế phụ với tàu Thống Nhất số chẵn trước Tết và tàu số lẻ sau Tết (trừ tàu SE3, SE4). Ngoài ra, từ ngày 20 đến 26/1/2006, các tàu Thống Nhất số chẵn (trừ tàu SE4) được bán vé chuyển đổi giường nằm cho hành khách đi vé ghế ngồi theo nguyên tắc mỗi giường tầng 1 được quy đổi cho 4 ghế ngồi. Như vậy, số ghế tại mỗi đoàn tàu sẽ tăng thêm gần 2.000 chỗ.

Trọng Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.