NSƯT Ngọc Giàu nên “duyên” mới

15/12/2010 22:12 GMT+7

Ấy là “duyên” với 5B (Nhà hát Sân khấu nhỏ TP.HCM), nơi chị chưa hề diễn một vai nào, dù từng là ủy viên Ban Chấp hành Hội Sân khấu TP.HCM đến 5 năm. Ngược lại, chị rất đắt sô phim truyền hình và là “cao thủ” ở Kịch Sài Gòn.

Nay chị trở về “mái nhà xưa”, đóng vai bà ngoại trong vở kịch tết Chỉ có yêu mới hiểu (ảnh), vừa bi vừa hài thật đúng sở trường. Sân khấu này không dùng micro, Ngọc Giàu cũng chẳng sợ, vì tiếng nói của chị vẫn còn sang sảng. Hôm 13.12.2010, khai trương vở đúng vào sinh nhật của chị nên có thêm cái bánh kem khiến anh em nghệ sĩ tập tuồng thật sung. Vừa tập vừa cười hoài vì “má Giàu” dí dỏm quá!

Tin, ảnh: H.Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.