Thị trưởng New York bác khả năng tranh cử tổng thống

13/12/2010 15:46 GMT+7

(TNO) Thị trưởng New York hôm 12.12 đã khẳng định rằng ông sẽ không chạy đua vào chiếc ghế tổng thống Mỹ vào năm 2012.

Tuyên bố trên của nhà tỉ phú Mỹ này đã bác bỏ các thông tin gần đây cho rằng ông có thể mở cuộc vận động tranh cử tổng thống trong 2 năm tới với tư cách là ứng viên độc lập.

“Tôi không hướng tới khả năng chạy đua vào chiếc ghế (tổng thống). Tôi có công việc tuyệt vời. Và tôi sẽ vẫn làm công việc này”, chính trị gia 68 tuổi phát biểu trên kênh truyền hình NBC (Mỹ).

Thị trưởng Michael Bloomberg hiện là một ứng viên độc lập. Ông đã chạy đua vào chiếc ghế thị trưởng New York vào năm 2001 và giành chiến thắng.

Năm 2005, ông đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai.

Hai năm sau, ông rời bỏ đảng Cộng hòa để trở thành ứng viên độc lập.

Quyết định này khiến dư luận đồn đoán về khả năng ông sẽ ra tranh cử Tổng thống với tư cách ứng viên độc lập.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.