Điều đáng nói là ngoài cảnh chùa trên núi ra thì không còn gì để đủ gọi là khu du lịch. Mọi đầu tư cây cảnh, đường đi chẳng qua phục vụ cho công trình cáp treo nên đương nhiên phải được xem là đầu tư của người kinh doanh dịch vụ, sao lại bắt du khách mỗi thứ mỗi trả tiền? Việc thu tiền cũng chưa ổn, vì nếu lấy gọn luôn 60.000 đồng vé đi cáp treo có lẽ du khách không phiền lòng bằng kiểu cứ mỗi đoạn lại thu tiền, bán vé, xé vé...!
Nếu so với hệ thống cáp treo ở Đà Lạt được tổ chức để du khách chỉ mua một lần vé rất thuận tiện, kiểu thu tiền vào khu du lịch, rồi lại bắt xe khách đậu thật xa để kinh doanh thêm loại hình xe điện như ở khu du lịch Tà Cú cần xem xét lại.
T.P
Bình luận (0)