Kỷ luật 3 cán bộ Công an Tiền Giang

23/12/2010 17:50 GMT+7

(TNO) Chiều 23.12, đại tá Nguyễn Hữu Trí, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã công bố quyết định của Bộ Công an về việc kỷ luật 3 cán bộ công an tỉnh này.

Quyết định số 3477 do trung tướng Phạm Quý Ngọ, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an ký nêu rõ các mức kỷ luật đối với 3 cán bộ Công an tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, đại tá Ngô Thanh Phong, nguyên Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Tiền Giang bị cách chức các chức vụ trong Đảng, hạ cấp bậc từ đại tá xuống thượng tá.

Nguyễn Văn Nên, nguyên Phó chánh văn phòng Cơ quan CSĐT, Trưởng Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bị cách chức các chức vụ trong Đảng, hạ cấp bậc từ thượng tá xuống trung tá.

Nguyễn Văn Út, Đội trưởng Đội tham mưu tổng hợp, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Tiền Giang bị cách chức đội trưởng, hạ cấp bậc từ thiếu tá xuống đại úy.

Được biết, vào năm 2003, trong phần mở rộng chuyên án 501 và chuyên án khám phá đường dây buôn lậu xăng dầu do Phạm Thế Hùng (Hùng “xì tẹc” cầm đầu), 3 cán bộ nói trên đã có một số vi phạm trong quá trình tố tụng, giam giữ người trái pháp luật.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.