Giả danh cảnh sát hình sự để cướp

23/12/2010 03:01 GMT+7

Sáng 22.12, hai tên cuối cùng trong băng nhóm giả danh cảnh sát hình sự (CSHS) đi cướp tài sản đã ra trình diện cơ quan công an.

Đó là Võ Văn Giàu (tên gọi khác là Tám, 44 tuổi, ngụ H.Nhà Bè), Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “Mỹ”, 42 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM).

Trước đó, 4 đối tượng của băng nhóm này cũng đã bị sa lưới gồm: Phạm Thanh Tùng (tức Tùng “muối”, 36 tuổi, bán muối, cầm đầu), Đặng Tuấn Phương (26 tuổi), Huỳnh Văn Hồng (26 tuổi, cả 3 đều ngụ Q.8) và Nguyễn Văn Vũ (25 tuổi, ngụ H.Bình Chánh). Các đối tượng trên đều là những tay anh chị ở khu vực Q.8, nhưng hoạt động rất kín. Bọn chúng trang bị loại thẻ giả thẻ ngành công an, còng số tám, gậy ba-trắc mỗi khi hành sự.

Ngày 25.11.2010, bọn chúng tổ chức nhậu trên đường Phạm Hùng (Q.8) bàn bạc lên kế hoạch giả CSHS tấn công “sòng bạc” để cướp tài sản. Theo đó, Vũ có nhiệm vụ đi tìm con mồi; Tùng, Phương đóng vai sếp; số còn lại đóng giả trinh sát.

Khoảng 22 giờ ngày 25.11, Vũ đến quán cà phê Sao nằm trên đường số 10 thuộc P.Tân Kiểng, Q.7, TP.HCM phát hiện 3 thanh niên P., S., H. (ngụ Q.7, Q.8) đang ngồi nhậu trong phòng VIP, mở laptop xem tỷ lệ cá cược bóng đá... Lập tức, Vũ báo cho đồng bọn. 10 phút sau, Phương, Hồng đến, bất ngờ ập vào phòng của 3 thanh niên trên, tự xưng là CSHS. Rồi Hồng móc còng số tám ra còng P., S., H. nhưng bị 3 người này chống cự quyết liệt. Lập tức, bọn chúng sử dụng gậy ba-trắc đánh đập 3 nạn nhân và còng tay họ lại.

Lát sau, Tùng cùng Dũng, Giang đến. Bọn chúng tiếp tục đánh đập 3 nạn nhân này, ép họ phải nhận tội cá độ bóng đá; đồng thời thu giữ: 1 laptop, 2 ĐTDĐ, 21 triệu đồng (theo lời khai của 3 nạn nhân). Cướp xong, bọn chúng tỏ thái độ “nhân đạo” bỏ qua cho 3 người này và lên xe tẩu thoát.

Riêng 3 nạn nhân, do hoài nghi nhóm người trên không phải là CSHS nên đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM trình báo. Sau hơn nửa tháng điều tra, trinh sát Đội 2 PC45 đã nắm được thông tin và phối hợp với Công an Q.8, mời số đối tượng trên đến làm việc ngày 21.12. Bọn chúng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, cơ quan công an cũng đang điều tra về băng nhóm này có nhiều nghi vấn liên quan đến một vụ đòi nợ thuê.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.