Phát hiện khủng bố và... ung thư

18/12/2007 23:09 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Đại học Manchester (Anh) đã phát triển một phương pháp có thể được sử dụng để phát hiện chất nổ, ma túy và bệnh ung thư hiệu quả hơn. Theo website Science Daily, phương pháp trên có tên gọi là công nghệ chụp ảnh nhiễu xạ phân tán X-quang (TEDDI).

Công nghệ này khai thác toàn bộ các bước sóng hiện hữu trong tia X để tạo ra ảnh 3 chiều; hữu hiệu hơn các phương pháp hiện hữu do nó cho phép tạo ra những hình ảnh chi tiết chỉ bằng một động tác sao chụp (scan) đơn giản. Các nhà khoa học Anh tin rằng TEDDI sẽ giảm đáng kể thời gian tạo một bức ảnh scan mẫu. Điều này sẽ giúp giảm nguy cơ tổn thương do phóng xạ và tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu mẫu sinh thiết. Công nghệ mới cũng cho phép phân biệt các loại mô bình thường và không bình thường.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.