Nghề làm kim hoàn có "đất dụng võ"

28/12/2005 22:44 GMT+7

Trong khi lao động trẻ ngoại thành TP.HCM "lơ là" với không ít những ngành nghề khác thì nghề làm kim hoàn lại có sức hấp dẫn nhất định đối với họ. Để đáp ứng nhu cầu đó, một số quận, huyện vùng ven đã mở các lớp dạy nghề kim hoàn cho các bạn trẻ.

Từ tháng 6.2005 đến nay, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Q.Thủ Đức đã phối hợp với một trung tâm dạy nghề mỹ nghệ kim hoàn tại TP.HCM mở hai khóa dạy nghề làm vàng bạc (mỗi khóa kéo dài 6 tháng) cho thanh niên trên địa bàn quận. Ở khóa 1, có 30 người đã được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, trong đó có 9 người tiếp tục theo học các lớp nâng cao và 21 người còn lại đã được nhận vào làm việc tại các cơ sở, trung tâm vàng bạc, đá quý. Được biết, lương khởi điểm của mỗi thợ kim hoàn trên là 1 triệu đồng/tháng. Ngày 9.12, Q.Thủ Đức đã mở tiếp khóa 2 dạy nghề kim hoàn và đã có 37 bạn trẻ đăng ký theo học... Anh Hoàng, một thợ kim hoàn khá lành nghề tại huyện Củ Chi (TP.HCM) nói: "Học nghề này không sợ thất nghiệp vì... đi đâu cũng thấy tiệm vàng. Tuy phải mần việc vất vả, tỉ mẩn nhưng thu nhập từ nghề này rất ổn định và khá cao, "bèo" nhất cũng kiếm được hơn 1,2 triệu đồng/tháng".

N.N.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.