Thưởng nóng các ngư dân tìm được 5 quân nhân mất tích

29/12/2011 18:30 GMT+7

(TNO) UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định thưởng 5 triệu đồng cho 5 tổ ngư dân tìm thấy thi thể 5 quân nhân Tiểu đoàn 70, Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam mất tích trong vụ chìm tàu QNa 0063 ở Cửa Đại, Hội An hôm 25.12.

(TNO) UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định thưởng 5 triệu đồng cho 5 tổ ngư dân tìm thấy thi thể 5 quân nhân Tiểu đoàn 70, Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam mất tích trong vụ chìm tàu QNa 0063 ở Cửa Đại, Hội An hôm 25.12.
Chiều 29.12, chiến sĩ cuối cùng trong 5 người mất tích 5 ngày qua đã được tìm thấy. Đó là chiến sĩ Đặng Ngọc Thiện, 19 tuổi, quê ở xã Bình Sa, H.Thăng Bình, Quảng Nam, người vừa tham gia nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn 70 ở Cù Lao Chàm được 4 tháng.
Ghe giã cào của ngư dân Cẩm Nam, TP.Hội An đã tìm thấy Thiện ở vùng biển cách Cửa Đại 3km.

Sáng cùng ngày, thúng bơi của ngư dân xã Duy Hải, H.Duy Xuyên cũng đã tìm thấy thi thể hai trung đội trưởng: thiếu úy Nguyễn Đình Duy (quê xã Điện Thọ, H.Điện Bàn, Quảng Nam) và Nguyễn Hồng Chiến (cùng 24 tuổi, quê xã Tam Nghĩa, H.Núi Thành, Quảng Nam) trên mặt nước cách Cửa Đại 2 hải lý.

Thi thể chính trị viên Đại đội, trung úy Bùi Phước Tâm, 28 tuổi, quê xã Cẩm Hà, TP.Hội An, Quảng Nam được ghe giã cào của ngư dân Huỳnh Văn Bảo, 60 tuổi, trú Cẩm Nam, Hội An tìm thấy trong quá trình rà quét lòng biển.


UBND Quảng Nam thưởng 5 triệu đồng cho các tổ ngư dân tìm thấy 5 quân nhân mất tích

Còn thi thể chiến sĩ Lê Văn Chí cũng đã được tìm thấy trước đó một ngày.

Trong hôm nay (29.12), Quân khu 5 đã đưa 4 thi thể quân nhân được tìm thấy về TP.Hội An cho thân nhân nhận dạng, tiến hành lễ truy điệu và đưa về quê nhà an táng.

Trong số 5 quân nhân này, có 3 người tự nguyện xin ra đảo, đó là Bùi Phước Tâm, Nguyễn Đình Duy và Nguyễn Hồng Chiến.

Thiếu úy Duy và Chiến là bạn cùng lớp vừa tốt nghiệp đã chọn công tác tại Tiểu đoàn 70, Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam đóng tại Cù Lao Chàm, xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An.
.

5 quân nhân mất tích được phát hiện ở vùng biển quanh khu vực bị nạn từ 3 - 6km

Thiếu úy Nguyễn Hồng Chiến vừa có quyết định về làm Trợ lý Tác chiến, Ban Chỉ huy Quân sự H.Núi Thành nhưng chưa kịp chuyển công tác thì tử nạn.

Theo Quân khu 5, thủ tục công nhận liệt sĩ của 5 quân nhân được tìm thấy đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt vì họ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Xem clip Chìm tàu ở Cửa Đại, Hội An và Chìm phà ở Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam
>> Tàu chở 35 người bị chìm
>> Còn 5 người mất tích
>> Mòn mỏi đợi chờ tìm kiếm các chiến sĩ
>> Nạn nhân mất tích đầu tiên được tìm thấy
>> Khen thưởng các cá nhân tập thể ứng cứu tàu bị nạn
>> Trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho chiến sĩ xả thân cứu người
>> Chìm ghe, 4 ngư dân mất tích
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.