Belarus: Tấn công tòa nhà chính phủ, hàng trăm người bị bắt

20/12/2010 15:50 GMT+7

(TNO) Hôm nay 20.12, hàng ngàn người biểu tình thuộc phe đối lập tại thủ đô Minsk (Belarus) đã tìm cách xông vào các văn phòng chính phủ ngay sau khi các điểm bỏ phiếu bầu cử tổng thống đóng cửa.

BBC đưa tin, những người biểu tình đã phá cửa lớn, đập nát cửa sổ bằng kính tại một số cơ quan chính phủ nhưng không lâu sau đó đã bị cảnh sát chống bạo động đẩy lùi.

Ít nhất 4 ứng viên tổng thống bị bắt giữ. Một ứng viên khác đã bị thương trong vụ đụng độ đêm trước đó.

 

Hàng chục người biểu tình đã bị thương trong vụ đụng độ với cảnh sát tại Minsk - Ảnh: Reuters

Hàng chục người biểu tình đã bị thương khi đụng độ với cảnh sát chống bạo động, BBC cho hay.

Còn theo AFP, cảnh sát Belarus cũng đã bắt giữ hàng trăm người biểu tình.

Trước đó, Ủy ban bầu cử trung ương Belarus tuyên bố Tổng thống đương nhiệm Alexander Lukashenko đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hôm 19.12.

BBC dẫn kết quả chính thức được công bố sáng nay cho thấy, Tổng thống Lukashenko đã giành được 79,7% số phiếu ủng hộ.

Điều này đồng nghĩa với việc, ông Lukashenko sẽ tiếp tục cương vị tổng thống trong nhiệm kỳ thứ 4 của mình.

Thế nhưng, phe đối lập đã lên tiếng phản đối kết quả bầu cử và cho rằng có gian lận.

Được biết, tối 19.12, ít nhất 10.000 người đã kéo về trung tâm Minsk để biểu tình, phản đối kết quả bầu cử.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.