"Like a Rolling Stone" - ca khúc nổi tiếng nhất của mọi thời đại

19/11/2004 15:35 GMT+7

Theo một cuộc thăm dò của tạp chí Rolling Stone, ca khúc nổi tiếng “Like a Rolling Stone” của Bob Dylan đã được các nghệ sĩ bình chọn là “ca khúc nổi tiếng nhất của mọi thời đại”.

Ca khúc này do Dylan sáng tác vào năm 1965 khi ông được 24 tuổi đã dẫn đầu bảng xếp hạng các ca khúc nổi tiếng nhất được công bố vào ngày 19/11. “Like a Rolling Stone” được bình chọn bởi 172 nghệ sĩ, trong đó có các ca sĩ Joni Mitchell, Elvis Costello và K.D. Lang.

Những năm 60 nhộn nhịp được xem là thời vàng son của dòng nhạc rock và pop vì hơn 200 trong số 500 ca khúc hay nhất đã được tung ra trong thập kỷ này. 144 ca khúc khác xuất phát từ những năm 70 trong khi thập kỷ 80 chỉ sản xuất có 55 ca khúc.

Điều không gây bất ngờ là nhóm The Beatles dẫn đầu với 23 ca khúc trong bảng xếp hạng, trước nhóm Rolling Stone với 14 ca khúc và Dylan với 12 ca khúc.

“Like a Rolling Stone” dẫn đầu trước “(I can’t get no) Satisfaction” của nhóm Rolling Stone (1965) và “Imagine” của John Lennon (1971).

Kế tiếp là “What’s Going On” do Marvin Gaye sáng tác vào năm 1971, trước “Respect” của Aretha Franklin (1967), “Good Vibrations” của nhóm Beach Boy (1966) và “Johnny B. Goode” của Chuck Berry (1958).

Đứng ở vị trí thứ 8 là “Hey Jude”, một ca khúc cổ điển của The Beatles (1968) trước “Smells Like Teen Spirit” của nhóm Nirvana và “What’d I Say” của cố ca sĩ Ray Charles (1959).

Michael Jackson xuất hiện ở vị trí thứ 58 với “Billie Jean” (1983) và thứ 337 với “Beat it”.

(Theo HTV)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.