Tóm băng cướp ĐTDĐ

09/12/2007 22:45 GMT+7

Đến rạng sáng 9.12, kẻ cuối cùng trong băng cướp giật 5 tên gồm Phạm Văn Nhân (20 tuổi), Nguyễn Văn Long (24 tuổi), Lê Văn Thanh (18 tuổi), Huỳnh Ngọc Thiện (17 tuổi) và Trần Thái Tài (20 tuổi, cùng ở P.Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã bị Công an TP Quy Nhơn bắt giữ. Trước đó, tối 8.12, chị Võ Thị Xuân Mai (33 tuổi) đứng bên đường gọi điện thoại thì bị 2 tên cướp đi xe máy giật điện thoại. Nhận được tin báo, Công an TP Quy Nhơn đã triển khai lực lượng truy lùng bắt được Nhân và Long, sau đó tiếp tục truy bắt 3 tên còn lại. Chúng khai nhận từ đầu tháng 10.2007 đến nay đã gây ra 13 vụ cướp giật ĐTDĐ tại TP Quy Nhơn. (Mai Mai)

Chết tại bãi vàng

Ngày 9.12, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã tiến hành khám nghiệm tử thi 2 người chết tại bãi vàng khu vực bãi Cao, xã Trà Bui, H.Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam là Trần Hữu Lộc (20 tuổi) và Trần Văn Vũ (17 tuổi, cùng trú tại thôn 5, xã Bình Dương, H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Theo lời kể của Trần Khánh Dương, người cùng tham gia trong nhóm khai thác vàng thì Lộc và Vũ đêm 6.12 xuống hầm có độ sâu khoảng 50m; nhưng đến sáng hôm sau thì được phát hiện đã chết. (T.Giang - B.N)

Trúng kế kẻ gian

Rạng sáng qua 9.12, Bùi Trần Quốc Hùng (16 tuổi, quê Đồng Nai) và tên Tài (chưa rõ lai lịch) thấy anh Lê Văn Hổ đang dừng xe chờ khách trên đường Nguyễn Tri Phương, Q.10 (TP.HCM) thì đến rủ... đi nhậu, sau đó chúng thuê anh Hổ chở về Q.Bình Tân. Khi đi đến bãi đất trống ở P.Tân Tạo, chúng dùng dao khống chế nạn nhân cướp tiền và xe. Dân phòng phường đi tuần tra bắt được Hùng, còn tên Tài chạy thoát. (Thanh Hồng)

Học sinh làm sát thủ

Do mâu thuẫn, trưa 8.12 Nguyễn Diệp Thành Tâm, Trần Minh Nhật và Nguyễn Thành Tài (đều 17 tuổi,  học sinh trường M. ở Q.3, TP.HCM) mang theo mã tấu đến đường Ngô Thời Nhiệm, Q.3 chém tới tấp vào người Lê Hải Đăng khiến Đăng bị trọng thương. (Huy Hoàng)

Một ngày bắt 3 tên bị truy nã

Ngày 8.12, Phòng Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã bắt được 3 kẻ đang bị truy nã, gồm: Ngô Duy Trinh (40 tuổi, trú tại tổ 34, khu dân cư số 8, P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân) can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lê Thị Kim Anh (18 tuổi, trú ở phố Nguyễn An Ninh, P.Tương Mai, Q.Hai Bà Trưng) can tội mua bán trái phép các chất ma túy; Nguyễn Thị Minh Phương (43 tuổi, trú tại nhà số 18, trại Mê Linh, P.Đồng Nhân, Q.Hai Bà Trưng) can tội trốn quyết định thi hành án. (V.C)

Phía sau điều nghi vấn

Tổ tuần tra xã Thụy Phương, H.Từ Liêm, TP Hà Nội ngày 8.12 phát hiện 2 người đi xe máy trên đường 69, xã Thụy Phương có biểu hiện rất đáng ngờ liền tiến hành kiểm tra. Tại trụ sở công an, chúng khai nhận là Nguyễn Phan Điệp (20 tuổi) và Nguyễn Khắc Thông (19 tuổi, đều trú tại xã Tây Tựu, H.Từ Liêm) đang trên đường đi cướp giật. Từ tháng 11.2007 đến nay, chúng đã cùng đồng bọn gây ra hàng chục vụ cướp giật trên địa bàn Hà Nội. (V.C)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.