Bắc cực sẽ không còn băng vào năm 2040?

12/12/2006 17:26 GMT+7

Một nghiên cứu mới nhất do các nhà khoa học ở Trung tâm Nghiên cứu khí quyển Mỹ (NCAR), đại học Washington và đại học McGill tiến hành cho thấy băng ở bắc cực đang tan dần và sẽ biến mất vĩnh viễn sau 34 năm nữa!

Đây là cảnh báo nghiêm túc của các nhà khoa học. Theo các nhà khoa học nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do hiện tượng ấm dần lên của trái đất làm tan chảy các khối băng ở bắc cực. Nếu điều này xảy ra sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của các loại động vật sinh sống ở bắc cực trong đó gấu bắc cực sẽ là loài động vật bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Các nhà khoa học ước tính, với lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính do các nhà máy, xe cộ... thải ra như hiện nay thì "tốc độ" tan băng ở bắc cực sẽ diễn ra nhanh hơn và băng tại đây sẽ vĩnh viễn biến mất trong vài chục năm nữa.

Đ.H
(Theo BBC, The New York Times)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.