Iran phản đối Mỹ do thám nước này

09/12/2007 23:09 GMT+7

Iran đã gửi thư phản đối chính thức cho Mỹ, thông qua Đại sứ quán Thụy Sĩ ở Tehran, về việc Washington do thám các hoạt động hạt nhân của Iran. Theo BBC, Ngoại trưởng Manouchehr Mottaki hôm 8.12 nói rằng hành động trên là nhằm phản ứng với một báo cáo của tình báo Mỹ công bố hôm 3.12 về vấn đề hạt nhân Iran.

Báo cáo cho rằng Iran có một chương trình vũ khí hạt nhân nhưng đã ngừng từ năm 2003. "70% báo cáo là đúng sự thật và tích cực, và 30% còn lại, trong đó họ cho rằng Iran có chương trình vũ khí hạt nhân trước năm 2003, là sai", ông Mottaki phát biểu với sinh viên Iran. "Họ từ chối thú nhận 30% nói trên do họ không muốn mất danh tiếng hoặc vì những lý do tương tự". Nhà ngoại giao Iran nói rằng bản báo cáo trên cho thấy quy mô sử dụng các vệ tinh theo dõi và các hoạt động gián điệp khác của Mỹ. Trong thư, Tehran kêu gọi Washington giải thích về vấn đề trên.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.